Kết quả tìm kiếm cho "TP .Long Xuyên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12293
Sáng 11/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa XI). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì hội nghị; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các địa phương, đơn vị có liên quan cùng tham dự.
Chiều 10/2, UBND TP. Long Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 thực hiện công tác xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo Sở ngành tỉnh liên quan cùng tham dự. Dịp này, 10 tập thể, cá nhân có thành tích tham gia thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 1 được UBND thành phố khen thưởng.
Hy sinh anh dũng đã 57 năm, nhưng tấm gương đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng luôn được lớp hậu sinh khâm phục, noi theo.
Từng là môn thể thao thế mạnh của tỉnh An Giang trong quá khứ, nhưng bóng rổ dần rơi vào thoái trào bởi nhiều lý do. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của những người đam mê, sự quan tâm của ngành thể thao các địa phương, bóng rổ đã “hồi sinh” mạnh mẽ, được giới trẻ trong tỉnh ngày càng yêu thích.
Chỉ vì muốn có 10 USD, Tang Hour (sinh năm 1982, ngụ TP. Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia) đã nhận vận chuyển nữ trang vàng giúp người lạ qua biên giới. Nguyễn Quang Trưởng (sinh năm 1970, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) giữ vai trò giúp sức. Hậu quả, cả 2 cùng chịu hình phạt tù.
Đi lễ chùa đầu năm là phong tục đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người đã biến việc đi lễ chùa thành hành động mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và xã hội.
Dù được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2020, nhưng TP. Long Xuyên vẫn còn một số tiêu chuẩn chưa đạt so quy định. Khắc phục vấn đề này, tháng 6/2023, UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị TP. Long Xuyên đến năm 2035. Từ đó, đề xuất nhóm giải pháp khả thi hướng đến hoàn thiện đô thị loại I, đưa địa phương vươn lên xứng tầm.
Từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, An Giang đã bước vào mùa hành hương. Rất đông du khách từ mọi miền đất nước đến thưởng cảnh, chiêm bái. Đây cũng là lúc vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ, với những hoạt động tín ngưỡng tâm linh đặc sắc.
Gia cảnh vốn nghèo khó, chẳng may ngã bệnh, nên cuộc sống gia đình ông Đoàn Văn La (57 tuổi) và ông Trần Văn Hiện (70 tuổi, cùng ngụ khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) rơi vào cảnh túng quẫn. Họ rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái.
Ở Bảy Núi, cây thốt nốt cho khai thác trái và nước rất dồi dào; các sản phẩm chế biến từ truyền thống đến hiện đại cũng đa dạng.
“Với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng, thanh niên TP. Long Xuyên tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm…” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo nhấn mạnh.
Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, ngành du lịch (DL) An Giang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về lượng khách tham quan. Điều này mang lại niềm vui cho người làm DL, là tín hiệu đáng mừng cho thấy DL An Giang đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ DL Việt Nam.